Pháp cấm bao bì nhựa cho sản phẩm tươi sống từ năm 2024

Trong nỗ lực loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa cho trái cây và rau quả tươi sẽ bị cấm từ ngày 1/1/2024 tại Pháp.

Luật trên được ban hành nhằm làm giảm mạnh việc dùng nhựa một lần tại Pháp. Tuy nhiên, lệnh này sẽ không áp dụng với tất cả các sản phẩm. Chính phủ Pháp đã coi việc bán một số sản phẩm bằng nhựa dùng một lần là hợp pháp. Theo đó, có 29 loại thực phẩm hiện được miễn lệnh cấm này. Danh sách này bao gồm khoai tây và cà rốt thu hoạch sớm, bông cải xanh, nấm, salad, quả mọng và một số sản phẩm tươi sống khác. Ngoài ra, các mặt hàng được coi là dễ vỡ cũng được miễn trừ quy định này.

Vân Hương