Nông dân Sa Pa “căng mình” chống rét cho gia súc

Đợt rét hại kéo dài, nhiều nông dân ở vùng cao Sa Pa phải di chuyển đàn trâu của gia đình xuống vùng thấp để tránh rét . Mặc dù chỉ còn chưa đây 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán năm 2024 sẽ đến, thế nhưng để chủ động với những diễn biến bất thường của thời tiết, người dân phải “ăn ở” cùng đàn trâu ở nơi ấm áp hơn.

Bóng tối buông xuống, mọi sinh hoạt của các gia đình đưa trâu xuống núi tránh rét đều thu gọn trong những căn lều nhỏ như thế này. Sinh hoạt tạm bợ, nhưng người dân vẫn bám trụ lại, không mạo hiểm đưa trâu trở về, bởi dự báo thời tiết rét lạnh vẫn tiếp tục kéo dài.

Thị xã Sa Pa có khoảng 13 nghìn con gia súc, hầu hết hộ chăn nuôi đã làm chuồng trại đảm bảo và chuẩn bị đầy đủ thức ăn dự trữ cho gia súc. Để đảm bảo an toàn hơn, nhiều hộ chủ động di chuyển gia súc xuống vùng thấp tránh rét. Đàn gia súc trước khi di chuyển đều được tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc