Nhiều tranh cãi chờ tòa phán quyết trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Sau gần 1 tháng TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, nhiều nội dung tranh luận giữa Viện KSND TPHCM (Viện kiểm sát) và luật sư về tội danh, thiệt hại, vai trò đồng phạm giúp sức vẫn chưa thống nhất quan điểm. Theo kế hoạch trong sáng 11/4, HĐXX sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 84 đồng phạm.

Theo diễn biến phiên tòa từ 5/3 - 4/4, 66 bị cáo làm việc tại SCB - hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo, doanh nghiệp khác, đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng, nhưng đề nghị được xem xét vai trò hạn chế, làm công ăn lương, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan và không hưởng lợi trong vụ án để được mức án khoan hồng. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng SCB, không chiếm đoạt tiền SCB mà đưa tài sản của gia tộc, người thân, bạn bè để tái cơ cấu SCB nhưng thất bại.

18 bị cáo thuộc đoàn thanh tra, tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước tại SCB và lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận tiền của SCB trong giai đoạn thanh tra ngân hàng này để bưng bít sai phạm, che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém, tại tòa đều thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn thanh tra, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và bị cáo Nguyễn Văn Hưng (Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra) tranh cãi khi xác định ai có vai trò chủ mưu trong nhóm sai phạm này. Đỗ Thị Nhàn cho rằng làm sai do Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo; còn Viện kiểm sát xác định bị cáo Hưng chủ mưu, cầm đầu. Ngược lại, bị cáo Hưng cho rằng không chỉ đạo ai, không chủ mưu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy -

Phạm Tiến