Người Việt vào chơi casino ngày càng giảm

Việc quản lý các hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng là một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm, đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội diễn ra sáng 18/3.

Theo Bộ trưởng Tài chính, cả nước hiện có 9 casino. Từ 2017 đến 2023, các casino đóng góp ngân sách khoảng 9.000 tỷ đồng, giải quyết gần 10.000 lao động.

Hiện casino chỉ dành riêng cho người nước ngoài vào chơi, riêng việc cho phép người Việt vào chơi chỉ được thí điểm tại Phú Quốc và Vân Đồn. Một số đại biểu đặt câu hỏi về việc có nên tiếp tục mở rộng thí điểm này hay không.

Dù có tiềm năng sinh lợi cao, song những mặt trái cúa các loại hình kinh doanh đặc thù được ĐBQH chỉ ra là có nơi lợi dụng tổ chức đặt cược trái phép hoặc đánh bạc, đồng thời gây ra tình trạng “chảy máu ngoại tệ”. Thống kê trong 5 năm qua, đã có gần 300.000 người Việt chi 242 tỷ đồng mua vé vào chơi casino Phú Quốc.

Trả lời chất vấn về giải pháp quản lý hiệu quả các loại hình kinh doanh đặc thù, người đứng đầu Bộ tài chính cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thận trọng với các ngành kinh doanh này.

Đối với các hình thức cá cược này, từng dự án phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư trên cơ sở thẩm định của Bộ KH&ĐT. Sau đó, khi hoàn thành cơ sở vật chất để đạt được các điều kiện cấp phép đặt cược thì mới đến trách nhiệm của Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết dù đã có 7 tỉnh, thành phố xin phê duyệt chủ trương đầu tư kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp Giấy phép kinh doanh. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam