Người dân Hà Nội lo lắng vì nước thải từ sông Nhuệ chảy ngược ra sông Hồng

Những năm qua thành phố Hà Nội đã nhiều lần đưa ra kế hoạch cải tạo chất lượng nước các dòng sông. Nhưng đến nay sông Nhuệ và nhiều sông nội đô vẫn được gọi là "sông chết". Được biết, sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội có 7 điểm cho chỉ số chất lượng nước ô nhiễm nặng đến rất nặng. Tuy nhiên, thời gian gần đây khu vực cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) lại xuất hiện tình trạng nước sông Nhuệ ô nhiễm bốc mùi nồng nặc, chảy ngược ra sông Hồng. Điều này khiến người dân sống xung quanh lo lắng về nguy cơ ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt vùng hạ du.

Nước sông đen. Mặt nước sủi bọt trắng tuyết, kết thành tảng lớn. Cửa sông Nhuệ tại cống Liên Mạc xuất hiện hai màu nước khác biệt rõ rệt. Suốt thời gian dài phải hít mùi sông ô nhiễm hôi thối, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Hệ thống sông Nhuệ đi qua nhiều quận, huyện của thành phố Hà Nội, tiếp nhận lượng lớn nước thải xả từ các khu công nghiệp, làng nghề, cụm dân cư,… Người dân lo ngại việc nước sông Nhuệ ô nhiễm chảy ngược ra sông Hồng. Khiến dòng sông này nguy cơ "nhiễm bệnh" dần theo thời gian.

Trước phản ánh của người dân, đơn vị quản lý hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ cho biết, cửa cống Liên Mạc xây dựng cách đây gần 90 năm. Nhiều hạng mục hiện xuống cấp. Và nước sông Nhuệ đã bị rò rỉ qua các cánh cống này. Đặc biệt, nhiều năm qua lưu vực hệ thống sông Nhuệ hạn hán nghiêm trọng, càng làm nổi bật rõ mức độ ô nhiễm tại khu vực cửa sông.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc giai đoạn 1 giúp lấy nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ với lưu lượng 70 m3/s, cấp nước tưới tiêu kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ và các sông nội đô. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ làm sống lại sông Nhuệ vẫn là xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm rác, phế thải; sớm hoàn thành hệ thống thu gom và xử lý nước thải ra môi trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Hà Giang -

Khánh Hoàng -

Bá Sơn