Người dân Ai Cập mua sắm dịp lễ Ramadan trong điều kiện khủng hoảng kinh tế

Tháng lễ Ramadan là tháng ăn chay của người Hồi giáo, thường bắt đầu vào khoảng ngày 10-3. Vào dịp này, người dân Ai Cập thường mua sắm đồ trang trí truyền thống gắn liền với tháng lễ, thế nhưng, cuộc khủng hoảng kinh tế và các lệnh cấm vận nhập khẩu kéo theo đã gây áp lực lên cả người bán và người mua trong mùa này.

Trước nhà thờ Hồi giáo lịch sử al-Sayeda Zainab ở trung tâm Cairo, những chiếc đèn lồng lớn, đầy màu sắc tràn ngập đường phố được bày bán như một món đồ trang trí của tháng lễ. Một số người mua hàng cho biết, giá đèn lồng trang trí truyền thống cao hơn những năm trước.

Báo cáo lạm phát giá tiêu dùng tháng 2 của Ai Cập chứng kiến tốc độ liên tiếp lớn nhất từng được ghi nhận; tăng 11,4% so với tháng trước từ mức 1,6% trong tháng 1, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế. Sự gia tăng lạm phát xảy ra sau khi Ngân hàng trung ương Ai Cập cho phép đồng bảng Ai Cập giảm xuống khoảng 501 đô la từ mức 30,85.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam