Ngập úng diện rộng, chia cắt nhiều địa bàn ở Thừa Thiên - Huế

Mưa lớn kéo dài từ đêm qua và cả ngày hôm nay, khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ngập úng nghiêm trọng, địa phương phải sơ tán dân đến nơi an toàn.

Ngay từ đêm qua, nhiều khu vực tại thành phố Huế bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Trước diễn biến của mưa lũ, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã có thông báo cho học sinh nghỉ học. Đến sáng 15-11, một số đường chính ở trung tâm như Bến Nghé, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Hùng Vương… mức ngập phổ biến từ 0,3 đến 0,8 m, thậm chí có nơi hơn 1m. Người dân phải dùng ghe để di chuyển.

Theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 15 nghìn ngôi nhà bị ngập, chính quyền các địa phương đã sơ tán gần 900 hộ đến địa điểm an toàn trong điều kiện mưa lớn còn kéo dài.

Là địa bàn thấp trũng, khi mưa lớn đổ xuống gây ngập úng, chia cắt nhiều thôn, xóm. Chính quyền địa phương đã vận động di dời hàng chục hộ dân đến nơi tránh trú an toàn.

Trước đó, vào chiều tối ngày 14/11, mưa to kèm gió lớn đã làm gãy đỗ cây, tốc mái 4 nhà nguời dân ven biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Đồn Biên phòng Lăng Cô đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Lộc đã sơ tán 64 hộ dân thuộc khu vực nguy cơ sạt lở đất.

Tại huyện miền núi A Lưới đã xảy ra sạt lở đất trên đường mòn Hồ Chí Minh tại Km H9-395 dài khoảng 25m khiến giao thông bị tê liệt.Dự báo mưa lớn với cường độ từ 80-150mm trong đêm và sáng mai tiếp tục gây ngập lụt ở khu vực đô thị trên diện rộng; mưa lớn đột biến ở vùng núi có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất đá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Tiểu Bảo -

Đào Bảo -

Anh Khoa