Năm 2023, chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng nay 8/1, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị.

Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2023, điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức bình quân 3,25%. Liên tục 4 lần trong năm, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, với mức giảm 0,5-2,0%/năm. Đến nay, lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay của các giao dịch phát sinh mới của ngân hàng thương mại giảm hơn 2,5%/năm so với cuối năm 2022. Điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình trong và ngoài nước, góp phần hấp thụ các cú sốc bên ngoài, giữ ổn định được thị trường ngoại tệ và hạn chế được các biến động lớn trong ngắn hạn của tỷ giá, ổn định giá trị đồng tiền. Năm 2023, tín dụng tăng 13,71% so với cuối năm 2022.

Hằng Nga -

Cao Hoàng