Mỹ cáo buộc tội phạm Nhật Bản bán nhiên liệu hạt nhân

Nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm Nhật Bản âm mưu vận chuyển lậu vật liệu hạt nhân từ Myanmar, có khả năng đưa sang Iran để sử dụng cho mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo Lực lượng chống Ma túy thuộc Bộ tư pháp Mỹ, nghi phạm Takeshi Ebisawa, 60 tuổi, trùm tội phạm Yakuza, bị cáo buộc buôn bán ma túy, vũ khí và vật liệu hạt nhân, bao gồm Uranium và Plutonium. Báo cáo cũng nêu rõ nghi phạm Ebisawa có một đồng phạm là  Somhop Singhasiri, 61 tuổi. Các đối tượng này đã đưa các mẫu vật liệu hạt nhân cho một đặc vụ chìm của Lực lượng phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) ở Thái Lan. Ebisawa và đồng phạm trước đó từng bị buộc tội vào tháng 4/2022 với cáo buộc buôn bán ma túy quốc tế và sử dụng súng. Bộ tư pháp Mỹ đã phát lệnh truy nã hai đối tượng này.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam