Lào Cai: Bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

Với gần 40 di sản văn hóa, 35 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, Lào Cai là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về số lượng di sản, văn hóa. Tỉnh đã dựa vào tài nguyên sẵn có là văn hóa dân tộc, cùng với cảnh sắc thiên nhiên và các sản vật địa phương để tạo các sản phẩm du lịch riêng thu hút du khách

Dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Tày, từ những cây tre, cây giang trên rừng trở thành sản phẩm độc đáo và tinh tế. Đây là những vật dụng không thể thiếu trong những ngày Lễ, Tết của người vùng cao. Không chỉ vậy, những sản phẩm này đang còn là những món quà lưu niệm ưa thích của du khách thập phương.

Thời gian gần đây, chính quyền các địa phương ở những nơi có di tích đã tuyên truyền sâu rộng Luật Di sản văn hóa, Luật du lịch năm 2017 để người dân thấy rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di tích. Nguồn thu công đức cũng giúp các địa phương có nguồn lực để tôn tạo, bảo tồn các di tích với mục tiêu biến di sản thành tài sản.

Cùng với công tác bảo tồn, gìn giữ các nét văn hóa độc đáo của các dân tộc, tỉnh Lào Cai đang dành nhiều nguồn lực để phục dựng lại các lễ hội với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, những chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật. Đến nay Lào Cai đã có hơn 20 lễ hội của 13 dân tộc được phục dựng.

Tỉnh Lào Cai xác định, du lịch là 1 trong 4 trụ cột kinh tế của tỉnh, trong đó có bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc để phát triển du lịch. Bảo tồn gắn với phát triển kinh tế, biến “di sản thành tài sản” là hướng đi bền vững, góp phần xoá đói giảm nghèo cho người dân miền núi. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc