• 1063 lượt xem
  • 20:20 05/04/2024
  • Xã hội

Làm rõ nhận định giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

“Năm 2023, Thanh Hóa là 1 trong 6 tỉnh có số vụ tai nạn giao thông và số người thiệt mạng tăng. Do vậy, Tỉnh cần tìm rõ nguyên nhân để có những giải pháp phù hợp” Đây là yêu cầu của các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới chủ trì hội nghị.

Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết: 10 năm qua số vụ tai nạn đường bộ trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nếu năm 2010: Xảy ra gần 1.300 vụ, chết 240 người, bị thương 936 người thì năm 2023 chỉ còn 619 vụ, 238 người chết và 629 người bị thương.

Tuy nhiên, một số đại biểu chi ra rằng: năm 2023 Thanh Hoá là 1 trong 6 tỉnh có số vụ tai nạn và người chết tăng cao. Do vậy, không thể nói tai nạn giao thông giảm cả về 3 tiêu chí, đại biểu đề nghị tỉnh cần tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Giải trình nội dung này Phó giám đốc công an tỉnh Thanh Hoá cho biết nguyên nhân năm 2023 số vụ tai nạn gia tăng là do trên địa bàn triển khai nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đặc biệt là tuyến đường cao tốc ven biển. Bên cạnh đó là lưu lượng xe tại tỉnh tăng đột biến.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị, Thanh Hóa tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu, tài liệu để Đoàn giám sát tiếp tục hoàn thiện Báo cáo. Trong đó, làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhất là phải xác định rõ trách nhiệm của ai? Cấp nào? giải pháp khắc phục… 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Ngọc Tuấn