Kỳ vọng thu hút du lịch, đầu tư khi sửa luật xuất nhập cảnh

Theo Chương trình kỳ họp, ngày 24/6 tới, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của người Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tại đợt 1 của kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Hội trường và ở Tổ về dự án luật này, với hàng trăm ý kiến đại biểu phát biểu.

Xem xét nâng thời hạn thị thực điện tử và thời hạn lưu trú, nhằm tạo chính sách mạnh mẽ hơn nữa để thu hút du lịch và đầu tư là nội dung được nhiều đại biểu nêu ra. 

Đối với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Dự thảo Luật sửa đổi 07 điều, khoản. Theo đó, quy định:

Nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị 1 lần hoặc nhiều lần;

Nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật.

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu đều cho rằng nên lấy mức 60 đến 90 ngày theo mức chung của Đông Nam Á và châu Á, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài thông qua xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị xem xét mở rộng hơn nữa danh sách các nước được miễn thị thực vào Việt Nam.

Việc sửa đổi Luật nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; đồng thời, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường, đầu tư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!