Khách mời hôm nay: Cô Phan Thị Phúc và lớp học hạnh phúc của trẻ khuyết tật

Nghệ thuật là cầu nối giữa con người với con người, đây cũng chính là con đường giúp trẻ khuyết tật có thêm niềm tin hòa nhập với cộng đồng. Hơn 28 năm qua, bà Phan Thị Phúc, ở phố Nguyên Hồng (quận Ðống Ða, Hà Nội) đã kiên trì giúp nhiều trẻ em khuyết tật trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống bằng những lời ca, điệu múa.

Bà còn được những học trò đặc biệt gọi bằng cái tên trìu mến, thân thương: "Mẹ Phúc". Chúng ta sẽ cùng đến với 1 buổi sinh hoạt của CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật trong chuyên mục “Khách mời hôm nay” sau đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam