Khách mời hôm nay: Gặp gỡ bác sĩ trẻ "xuống tóc" tham gia chống dịch Covid-19

Trong đợt dịch lần thứ tư, nhân viên y tế chính là những người vất vả nhất, vượt qua mọi khó khăn, cố gắng hết sức để bảo vệ sự sống của người dân. Trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, hãy cùng chương trình gặp gỡ một bác sĩ trẻ đã "xuống tóc" tham gia nhiều trận địa chống dịch, và đến lúc này, anh vẫn tiếp tục công việc đầy ý nghĩa của mình, đó chính là bác sĩ Đặng Minh Hiệu.

Cuối tháng 05/2021, hình ảnh bác sĩ trẻ ở TP. Hồ Chí Minh cạo đầu trước khi đến tâm dịch Bắc Giang lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt thích. Nụ cười toả sáng này chính là của bác sĩ trẻ Đặng Minh Hiệu, sinh năm 1993, công tác tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Hành động đẹp đẽ cùng nụ cười khi "xuống tóc" của bác sĩ Hiệu đã nhanh chóng lan tỏa khắp cộng đồng mạng. Không ít người xuýt xoa bày tỏ sự ngưỡng mộ. 

Gặp gỡ khán giả của Việt Nam Ngày Mới, bác sĩ trẻ Đặng Minh Hiệu đã có những chia sẻ về những giai đoạn khó khăn đã qua, về những lần tưởng chừng “kiệt sức” khi bất lực nhìn những bệnh nhân rời xa mình. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả là niềm tin vào sức mạnh đoàn kết của Việt Nam, về sự vững chãi và cố gắng của lực lượng tuyến đầu. Lần đầu đón Tết xa nhà, chàng bác sĩ trẻ mong mỏi người dân sẽ có một cái Tết bình an, một năm mới mạnh khoẻ, nhiều người sớm được tiêm vắc xin và dịch bệnh sẽ sớm kết thúc.

Phương Thảo