Iran nêu điều kiện tiên quyết trong đàm phán hạt nhân

Cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 đã được các bên liên quan đã được nối lại kể từ tháng 2/2022 tại Viên, Áo. Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Iran đã nêu ra yêu cầu tiên quyết để đạt được một thỏa thuận cuối cùng, đó là các nước phải đưa ra được các đảm bảo để bảo vệ các lợi ích kinh tế của Iran theo khuôn khổ thỏa thuận này.

Trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian tuyên bố nước này sẽ không nhượng bộ trước các vấn đề thuộc "lằn ranh đỏ" của mình, bất chấp việc phương Tây đang gấp rút đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán hạt nhân tại thủ đô Vienna của Áo. Việc đưa ra bảo đảm để bảo vệ các lợi ích kinh tế của Tehran theo khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân, là điều kiện tiên quyết để tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân và đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn Nga tham gia đàm phán cho biết hai bên có khả năng sẽ đạt được một thỏa thuận vào giữa tuần tới, và chỉ còn một số vấn đề nhỏ cần thống nhất.  

Ông MIKHAIL ULYANOV - Trưởng phái đoàn Nga tham gia đàm phán: “Có thể sẽ có một cuộc họp cấp bộ trưởng vào cuối tuần này. Vẫn còn tồn tại một số vấn đề, những vấn đề còn tồn đọng này là khá nhỏ so với toàn bộ thỏa thuận, tuy nhiên chúng vẫn chưa được giải quyết. Hãy chờ xem, nhưng tôi có thể khẳng định rằng chúng ta đang ở rất gần vạch đích.”

Trong một diễn biến mới nhất, hôm nay, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến Tehran. Chuyến thăm của ông Grossi trong lúc này được kỳ vọng sẽ “vạch ra lộ trình để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.”.
 

Kim Ngọc