Hội thảo về đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội

Sáng 27/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội" chủ trì hội thảo về Đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì Hội thảo.

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án, công tác dân nguyện là của cả hệ thống chính trị, trong đó các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, có vai trò hết sức quan trọng. Trong suốt quá trình hoạt động, Ban Dân nguyện luôn quán triệt chủ trương đổi mới của Đảng; đảm bảo chức năng đại diện của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của Nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động dân nguyện vẫn còn có những mặt tồn tại, hạn chế, bất cập về vị thế, thẩm quyền, phạm vi và điều kiện hoạt động.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện thêm Đề án “tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội”, trong đó tập trung vào 1 số nội dung như Mô hình cơ quan chuyên trách thực hiện công tác dân nguyện của Quốc hội; Việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân nguyện của cơ quan dân cử, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Tiếp xúc cử tri…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Trương Tùng