'Hồi hương' tượng đá khổng lồ trở lại Chile

Một bức tượng đá đầu người khổng lồ (còn được gọi là “Moai”) - một trong những tác phẩm mang tính biểu tượng về văn hóa đặc sắc do người Rapa Nui tạo ra ở Đảo Phục Sinh, đã bắt đầu chuyến hành trình dài để “trở về nhà” từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở thủ đô Santiago, Chile.

Đây là một phần của chương trình “hồi hương” những di vật, những tác phẩm được xem là thiêng liêng của tổ tiên người dân sống ở một trong những nơi xa xôi nhất trên thế giới này.

Bức tượng đá đầu người khổng lồ nặng 715 kg, trước đó được đặt tại một bảo tàng ở Santiago kể từ thế kỷ 19, đã được vận chuyển bằng một chiếc xe tải đến thành phố cảng Valparaiso của Chile, sau đó “hồi hương” trên một tàu hải quân để đến Đảo Phục Sinh xa xôi. Đây là hòn đảo được người Hà Lan phát hiện lần đầu tiên vào năm 1722 ở vùng biển Nam Thái Bình Dương rộng lớn. 

Bà CONSUELO VALDEZ - Bộ trưởng Văn hóa Chile: “Bức tượng đá này đã được đặt tại một bảo tàng có nhiều du khách tới thăm quan nhất ở chúng tôi đất nước chúng tôi và đã ở đó được 152 năm. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng tôi thực hiện ước nguyện và đáp ứng cam kết đối với người dân ở Đảo Phục Sinh. Chúng tôi đã muốn khoảnh khắc này đến sớm hơn nhưng đại dịch COVID-19 đã không cho phép thực hiện điều này”.

Trong khi đó, cộng đồng Rapa Nui đã tổ chức một hoạt động nhằm tôn vinh biểu tượng văn hóa này ở thủ đô Santiago. 

Cô VERONICA TUQUI - Đại diện cộng đồng Rapa Nui: “Tượng đá Moai đã rời Đảo Phục sinh kể từ năm 1870, và giờ thì biểu tượng của chúng tôi đã được trở về nhà. Chúng tôi thực sự rất xúc động. Xin cảm ơn các nhà chức trách và các chuyên gia đã nỗ lực để đưa các bức tượng trở về nơi vốn dĩ chúng phải thuộc về”.

Hiện nay, các chuyên gia cũng đang nỗ lực đàm phán để có thể “hồi hương” một bức tượng đá khác tại một Bảo tàng ở Anh.

Đảo Phục Sinh, cách bờ biển Chile hơn 3.200 km, nơi có hơn 1 nghìn bức tượng đá khổng lồ, được người dân trên đảo điêu khắc từ nhiều thế kỷ trước. Những bức tượng này đã mang lại sự nổi tiếng đối với Đảo Phục Sinh và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới./.