Hiện thực hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc

Tối 12/3, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. Thành công chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch quốc hội đã góp phần quan trọng trong triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc. Sau đây là tổng hợp của Nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng tầm quan hệ, là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 5 năm. Chuyến thăm nhằm củng cố, phát huy và triển khai, cụ thế hóa nhận thức chung cấp cao và những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10/2022) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (12/2023):

Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tich Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý mến và tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới đồng chí Tập Cận Bình; khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiên chính sách “một Trung Quốc”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển; Gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh việc Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược mở ra giai đoạn hợp tác mới, rộng mở cho quan hệ song phương với 6 phương hướng lớn.

Tại cuộc hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, hai nhà Lãnh đạo nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Công đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược", duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác kênh Đảng, giữa hai Chính phủ, Quốc hội Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc Chính hiệp; phát huy vai trò của Quốc hội Nhân đại trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và cơ quan của Quốc hội, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường vai trò giám sát đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các văn kiện, thỏa thuận đã ký kết.

Hai nhà Lãnh đạo đã ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, thành lập Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc với nhiều nội hàm mới. Ủy ban có nhiệm vụ làm sâu sắc và tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lại có ý nghĩa chiến lược. Cũng trong chuyến thăm, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Nhân đại tòan quốc Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, hai nhà Lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy hiệu quả nhất vai trò của mỗi tổ chức trong đời sống chính trị, nhất là vai trò tham mưu chính sách của các nhân sĩ, trí thức; Tiếp tục tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ ba giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và giữa 07 địa phương biên giới với Chính hiệp Quảng Tây và Vân Nam.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, Đoàn đã đến thăm Điểm liên hệ lập pháp Hồng Kiều tại thành phố Thượng Hải -  là 1 trong số 22 điểm tổ chức tiếp nhận các ý kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng Luật. Riêng trong năm 2023, điểm liên hệ lập pháp này đã tiếp hơn 800 ý kiến, trong đó 68 ý kiến đã được tiếp thu trong các Bộ luật quan trọng. Nói chuyện tại đây, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam xác định Luật pháp là để phục vụ người dân và doanh nghiệp, nên mọi quyết định chính sách phải xuất phát từ ý chí nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp.

Những năm qua, kết quả hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc được coi là một điểm sáng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2023 đạt hơn 170 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới và đối tác lớn nhất trong khu vực ASEAN. Hiện, Trung Quốc có hơn 4.400 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 27,6 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, hai bên cần đẩy mạnh cơ chế hợp tác giữa Chính phủ với Chính phủ, Hiệp hội với Hiệp hội và doanh nghiệp với doanh nghiệp để thúc đẩy và khơi thông các dòng chảy thương mại, đầu tư, phát huy thế mạnh trong bối cảnh mới. Các cơ quan hữu quan Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác song phương, đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và nâng cao hiệu suất thông quan. Ngay tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lễ trao nhiều thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Cũng nhằm thúc đấy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, Công ty lớn của Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải và tỉnh Vân Nam, lắng nghe những kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội khẳng định cam kết, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe để kịp thời ban hành, bổ sung những chính sách pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng triển khai đầu tư kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Nêu rõ Việt Nam luôn coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của chính mình, mong muốnthu hút ngày càng nhiều tập đoàn, công ty lớn đầu tư sản xuất, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Việt Nam  và Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc đã tổ chức Tọa đàm cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Cuộc tọa đàm là cơ hội quan trọng để hai cơ quan quản lý vốn nhà nước và các nhà hoạch định chính sách hai nước trao đổi kinh nghiệm trong tiến trình cải cách DNNN, nâng cao công tác quản lý vốn nhà nước và chất lượng quản trị doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển giá trị tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng, nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Các thế hệ Lãnh đạo hai nước đã cùng nhau kết nên mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, trở thành tài sản quý báu cần không ngừng gìn giữ, bồi đắp, trao truyền cho các thế hệ mai sau. Cuộc gặp gỡ giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc với sự tham dự của hàng trăm nhân sỹ trí thức, đại diện thanh thiếu niên hai nước.. Các đại biểu đã cùng nhau kể lại những câu chuyện cảm động về sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, quyết tâm đóng góp nhiều hơn cho đất nước và cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thế nhân dân, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới, Liên hoàn thanh niên, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên; Tăng cường tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt – Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước, xây dựng đồng thuận trong nhân dân về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.                              

Trong cuộc gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam – Trung Quốc ngày 13-12-2023 tại Hà Nội, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “Những nguyện vọng thiết tha, sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước láng giềng anh em đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội”. TBT, CTN Tập Cận Bình cũng đã nói “Gốc rễ của quan hệ hai nước Trung-Việt là ở nhân dân”, và “làm sao để tình hữu nghị Trung – Việt ngấm vào “trái tim, khối óc” của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm thành phố Thượng Hải và tỉnh Vân Nam. Tiếp đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thượng Hải tạo điều kiện để hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam trên thị trường Thượng Hải và khu vực Hoa Đông; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị hình mẫu giữa Thượng Hải với thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác của Việt Nam.

Tiếp Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường giao lưu giữa Lãnh đạo các địa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng điểm, nhất là kết nối đường sắt; đẩy mạnh hợp tác du lịch, giao lưu, trao đổi phát triển bền vững. Phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới theo 03 văn kiện về biên giới trên đất liền, phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định.

Thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc năm 2023 đã xác định “định vị mới” cho quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và trách nhiệm trong thời gian tới phải triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, đem lại những kết quả cụ thể tốt đẹp hơn, đặc biệt là trong 6 trụ cột hợp tác đã được xác định.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra nhiều cuộc làm việc, trao đổi của các thành viên trong đoàn với các cơ quan của Trung Quốc, góp phần vào thành công chung của chuyến thăm: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc đã có cuộc làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam;  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc: Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thành công tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần củng cố, phát huy, cụ thể hóa các thành quả mới, nội hàm mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định, tốt đẹp và bền vững lâu dài. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đặng Linh -

Quang Sỹ