Hàng chục hộ dân chưa đồng thuận đơn giá bồi thường Metro số 2

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài hơn 11km, đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Tổng diện tích thu hồi hơn 251.000 m2 với khoảng 610 công trình, hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án là 3.753 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện dự án còn vướng mắc tại quận 3 với 70 trường hợp; quận Tân Bình là 08 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng sạch. Trong đó, một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Năm 2020, bà Trương Thị Tho (72 tuổi) nhận quyết định phương án bồi thường giải tỏa cho Căn nhà số 37, phường 11, quận Tân Bình (diện tích 40m2) để triển khai thi công tuyến Metro số 2 với số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Tho không đồng ý nhận tiền bồi thường do Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chính quyền địa phương yêu cầu giữ lại 30% số tiền vì lý do có thể phát sinh tranh chấp.

Tại đường Cách mạng Tháng Tám, Quận 3, nhiều ngôi nhà hai bên đường đã được giải tỏa từ 8 - 12m để nhường đất cho dự án từ 2 -3 năm trước. Tuy nhiên, một số căn nhà kiên cố chưa di dời do chưa đồng thuận mức giá bồi thường.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM, công tác giải phóng mặt bằng ở các quận 1, 10, 12, Tân Phú hiện đã đạt 100%. Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên dự án phải lùi thời gian đến năm 2030. 

Được biết, tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm trễ sẽ làm tăng chi phí mỗi năm của tuyến Metro số 2 là 68 tỉ đồng do lãi vay, phí cam kết, trượt giá. Mong rằng chính quyền địa phương sớm hoàn thành phương án giải phóng mặt bằng như đã cam kết, giúp chủ đầu tư đẩy đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án Metro số 2 vào khai thác năm 2030 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!




Quang Duy -

Phạm Tiến