Hàn Quốc kêu gọi các giáo sư thuyết phục bác sĩ quay trở lại nơi đào tạo

Chuyển sang một thông tin khác liên quan đến cuộc khủng hoảng ngành y tế Hàn Quốc. Bộ trưởng Y tế nước này đã kêu gọi các giáo sư y khoa không đồng loạt từ chức để ủng hộ bác sĩ cấp dưới đình công.

Lời kêu gọi đưa ra trước nỗi lo ngại hành động tập thể của các giáo sư có thể làm gián đoạn dịch vụ y tế tại các bệnh viện lớn. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong kêu gọi các giáo sư y khoa thuyết phục các bác sĩ nội trú và sinh viên quay trở lại nơi đào tạo, thay vì cũng tham gia hành động tập thể bỏ rơi bệnh nhân. Để ứng phó với tình hình thiếu nhân lực tại các cơ sở y tế hiện tại, các cơ quan y tế sẽ thực hiện điều phối các trung tâm cấp cứu hàng đầu để ưu tiên cho các bệnh nhân nguy kịch, cần can thiệp sớm. Bộ giữ lập trường việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm giải quyết vấn đề dân số già, tăng cường lực lượng y khoa tại vùng nông thôn và các ngành thiết yếu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T