Hàn, Nhật, Mỹ tăng cường đoàn kết trước vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cần tăng tốc hợp tác để chống lại các mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ phía Triều Tiên. Đây là thông điệp được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đưa ra trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ tại Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Mỹ nhân kỷ niệm 70 năm Liên minh Mỹ - Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã có bài phát biểu trước Quốc hội nước này, trong đó, ông đã cam kết cùng với Mỹ bảo vệ tự do và dân chủ trong những năm tới.

Bên cạnh đó, ông Yoon cũng đề cập đến Nhật Bản, cho rằng cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Seoul và Washington, cần phải "tăng tốc" hợp tác 3 bên liên quan đến Tokyo "để chống lại các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên".

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng nhấn mạnh, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng đối thoại và phi hạt nhân bán đảo hóa Triều Tiên. Ông cũng khẳng định, với đề xuất “Sáng kiến táo bạo” mà ông đưa ra vào năm ngoái, nền kinh tế và sinh kế của Triều Tiên sẽ cải thiện đáng kể.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước đang diễn ra của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Hàn. Nghị quyết trên được đề xuất vào đầu tuần này bởi một nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng đảng, bao gồm Thượng nghị sĩ Bob Menendez (đảng Dân chủ) và Jim Risch (đảng Cộng hòa), Chủ tịch và thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

QT