Hạn hán kỷ lục vùng sừng Châu Phi đang đẩy hàng triệu người đến bờ vực thảm hoạ

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đánh giá đợt hạn hán tồi tệ nhất ở vùng Sừng Châu Phi trong hơn 40 năm qua dự kiến sẽ còn kéo dài đến cuối năm nay. Ethiopia, Somalia và nhiều khu vực tại Kenya hiện đang đối diện nhiều hậu quả của đợt hạn hán kéo dài.

Hạn hán xảy ra đồng thời với sự gia tăng giá lương thực và nhiên liệu trên toàn cầu đang gây tác động mạnh ở khu vực Sừng châu Phi. Uớc tính có khoảng 66,4 triệu người ở khu vực Sừng châu Phi được dự báo sẽ trải qua một cuộc khủng hoảng lương thực.

Bà CLARE NULLIS - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO): “Các dự đoán cho thấy tình trạng khô hạn cao hơn so với điều kiện trung bình khu vực này. Những nơi bị ảnh hưởng mạnh như Ethiopia, Kenya và Somalia sẽ nhận được lượng mưa rất thấp cho tới cuối năm nay. Hiện nay, các vùng cận xích đạo của vùng Sừng Châu Phi ước tính chỉ có 70% lượng mưa so với hàng năm.”

Trước tình hình trên, Tổ chức Y tế Thế giới cũng bày tỏ mối lo ngại về điều kiện thời tiết ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, thậm chí có thể đẩy nhiều người phải sử dụng đến các giải pháp cực đoan để tồn tại
 

Đinh Phượng