Hà Nội: Xuất hiện nhiều đám "trẻ trâu" nổi máu ngông cuồng, vô cớ hành hung người đi đường

Thời gian gần đây, vào những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ…., trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, rú còi, lạng lách đánh võng trên các tuyến phố; có nhóm còn mang theo hung khí như dao, kiếm, ống tuýp sắt gắn dao… rượt đuổi, đánh nhau trên các tuyến phố, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm đối tượng này. 

Hai đối tượng Đặng Đình Phong và Đặng Đình Tuấn, cùng 17 tuổi và cùng trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, đã mang theo bình xịt hơi cay và dao nhọn đi dọc các tuyến đường ở quận Hà Đông gây ra 3 vụ tấn công người đi chợ đêm để cướp tài sản.

Vũ Minh Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Vũ Thanh Tùng, Trần Duy Khánh (cùng sinh năm 2005, trú tại quận Hoàng Mai) là các đối tượng liên quan đến vụ vô cớ hành hung 3 người đi đường bằng hung khí xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ ngày 24/10; đáng chú ý, đối tượng cầm đầu Vũ Minh Nghĩa còn liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 31/10 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Trong vụ việc “vô cớ hành hung người đi đường bằng hung khí”, có 5 đối tượng độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã được gia đình bảo lãnh.

Qua các vụ án, vụ việc cho thấy, nhận thức pháp luật của người chưa thành niên còn hạn chế. Bên cạnh đó, tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và các thông tin tiêu cực trên mạng internet; hoàn cảnh, môi trường sống; gia đình chưa quan tâm, giáo dục đúng mức; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý các em còn hạn chế;… đã ảnh hưởng xấu đến nhận thức của thanh thiếu niên, dẫn đến người chưa thành niên có xu hướng cấu kết, hình thành từng nhóm để thực hiện hành vi vi phạm, nhiều vụ việc có tính chất liều lĩnh, manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc, lo lắng trong dư luận xã hội.

Trước thực trạng này, Công an Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện.

Để thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm và các điều kiện nguy cơ phát sinh tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, cơ quan chức năng đề nghị gia đình, nhà trường và cộng đồng chung sức quan tâm, quản lý, giáo dục, kiểm soát không để con, em, học sinh là người chưa thành niên tụ tập gây mất an ninh, trật tự hoặc tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và kịp thời cung cấp, tố giác với cơ quan công an các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Minh Quốc