Hà Nội tập trung phát triển hạ tầng cho giao thông công cộng

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố đang tập trung đẩy mạnh phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng, trong đó coi xe buýt là nền tảng phát triển. Tuy nhiên, mạng lưới hạ tầng giao thông công cộng đang “đuối hơi” không theo kịp với sự gia tăng của các phương tiện cá nhân.

Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm, nâng cao năng lực cho mạng lưới giao thông, tăng tính kết nối, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Những công trình như: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1; cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai; cầu Nhật Tân; đường Nhật Tân - Nội Bài; đường Vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy… đã và đang từng bước tạo nên diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Hà Nội cũng cùng lúc đưa vào khai thác tàu điện trên cao và xe buýt điện phục vụ vận tải hành khách công cộng với năng lực vận chuyển khoảng 22.000 - 25.000 lượt hành khách mỗi ngày, đang trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của nhiều người. Việc các tuyến buýt điện đầu tiên đã chính thức lăn bánh phục vụ người dân và ngay lập tức được đánh giá cao bởi công nghệ hiện đại, sự tiện lợi, thân thiện với môi trường.

Hà Nội đang tập trung triển khai dự án đường Vành đai 4 để tạo động lực phát triển những vùng còn khó khăn như khu vực phía Nam của thành phố.

Với “bức tranh” giao thông như hiện nay và những nhiệm vụ mới, cách làm mới... Hà Nội hoàn toàn có thể hy vọng về một hệ thống giao thông hiện đại trong tương lai.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Minh Công