Hà Nam: Khó khăn trong việc quản lý quỹ đất công ích

Quản lý quỹ đất công ích hiện đang là vấn đề cử tri tỉnh Hà Nam quan tâm, kiến nghị được sửa đổi trong Luật Đất đai 2013 gửi tới Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam trong hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri cho biết, nhiều diện tích đất công ích do UBND xã quản lý không thực hiện đấu giá cho thuê đất được vì liên quan đến thẩm quyền, các thủ tục đấu giá... thậm chí do diện tích nhỏ lẻ, thời gian thuê lại ngắn nên người dân không mặn mà.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc cho phép UBND xã, phường, thị trấn giao khoán để có nguồn thu ngân sách hàng năm, tránh để đất hoang là điều cần thiết.

Thực tế cho thấy, không riêng gì Hà Nam, nhiều địa phương đang vướng khi vấn đề này, cử tri kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tháo gỡ nút thắt này thông qua việc sửa đổi bổ sung điều 132 Luật đất đai năm 2013 về đấu giá cho thuê đất công ích do UBND xã, Phường, thị trấn quản lý.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Hạnh -

Ngọc Tuấn