Giám đốc IAEA khẳng định nước thải Fukushima không độc hại

Ngày 29/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, nồng độ chất phóng xạ triti trong nước thải xả ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản dưới mức dự kiến và không gây nguy hại đối với cư dân.

Ông Grossi nhấn mạnh, đến nay IAEA xác nhận rằng nước xả thải đợt đầu tiên không chứa chất phóng xạ ở bất cứ mức nào có thể gây hại và khẳng định sẽ tiếp tục giám sát cho đến khi lượng nước thải cuối cùng từ nhà máy Fukushima xả ra biển.

Trước đó, ngày 24/8, IAEA cho biết, kết quả phân tích độc lập của tổ chức này cho thấy, nồng độ chất phóng xạ triti trong nước thải đã pha loãng từ nhà máy Fukushima thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép là 1.500 becquerel/lít. Mức này cũng thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia của Nhật Bản.

Tháng 3/2011, Nhật Bản hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần ảnh hưởng tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy này, đã phải xử lý ô nhiễm phóng xạ hơn 1 triệu tấn nước thải trong quy trình làm mát lò phản ứng. Lượng triti còn lại trong nước thải được pha loãng đến tỷ lệ 1/40, trước khi được xả ra Thái Bình Dương qua một đường ống ngầm dài 1km từ nhà máy trên. 

(*) Nguồn: TTXVN

Mai Phương