Ecuador phát hiện ra rạn san hô thiên niên kỷ

Các nhà khoa học Ecuador đã phát hiện ra một rạn san hô quý hiếm, tồn tại hàng thiên niên kỷ ở quần đảo Galapagos. Tại quần thể san hô này, hệ sinh vật biển phát triển rất đa dạng, phong phú.

Theo Bộ Môi trường Ecuador, các nhà thám hiểm khoa học đã tìm thấy rạn san hô hoàn toàn nguyên sơ đầu tiên, dài khoảng 2 km, ở độ sâu 400 mét. Các nhà khoa học từng tin rằng rạn san hô duy nhất ở Galapagos tồn tại qua thời tiết El Nino năm 1982 và 1983 là rạn san hô Wellington, dọc theo bờ biển của đảo Darwin. Nhưng phát hiện mới cho thấy các loài san hô khác vẫn tồn tại và khiđược tìm thấy, rạn san hô có hơn 50% san hô sống.

Quốc gia Nam Mỹ năm ngoái đã mở rộng khu bảo tồn biển Galapagos thêm 60.000 km2, để bảo vệ các loài di cư có nguy cơ tuyệt chủng giữa Galapagos và Đảo Cocos ở Costa Rica. Trước đó, quần đảo Galapagos cũng được biết đến là khu vực có sự phát triển đa dạng sinh học, là sinh sống của rùa khổng lồ, chim hải âu, chim cốc và các loài khác, một số loài đang bị đe dọa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!