Đức lần đầu đồn trú quân thường trực ở nước ngoài sau Thế chiến II

Hai quốc gia thành viên NATO là Đức và Litva vừa ký thỏa thuận về lộ trình xây dựng lữ đoàn Đức tại quốc gia vùng Baltic. Đây là lần đầu tiên Đức triển khai lực lượng thường trực ở nước ngoài kể từ Thế chiến thứ 2.

Thỏa thuận mang tên “Kế hoạch hành động lộ trình” sẽ được triển khai trong nhiều năm, với khoảng 4.800 lính Đức đồn trú thường trực ở Litva. Phát biểu trong buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi thỏa thuận vừa đạt được là "lịch sử". 

Theo thoả thuận, quân đội Đức cùng gia đình sẽ đóng quân tại các thành phố Kaunas và Vilnius của Litva bắt đầu từ năm 2024, với hầu hết quân được triển khai vào năm 2025 và 2026. Đơn vị này dự kiến có khả năng hoạt động đầy đủ vào năm 2027. Đổi lại, Litva đã cam kết cung cấp mọi thứ cần thiết cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự. Thoả thuận đồn trú này là một dấu mốc lịch sử, không chỉ đối với hai quốc gia Đức và Litva mà còn đối với toàn NATO trong việc tăng cường sự hiện diện ở biên giới phía đông của khối này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Mai Anh