Đức chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot đầu tiên

Bộ Quốc phòng Đức ngày 18/4 cho biết, Berlin đã chuyển giao hệ thống phòng không Patriot và tên lửa cho Ukraine.

Thông báo cho hay, hệ thống tên lửa phòng không Patriot đã được chuyển giao cho Ukraine cùng với một loạt trang thiết bị vũ khí khác như: 18 xe tăng chủ chiến Leopard 2A cùng đạn, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder cùng đạn, 2 xe tăng quét mìn Winsent, 34 máy bay không người lái trinh sát… Ukraine tuần này cũng đã nhận được từ Đức 76 xe tải Zetros, 42 hệ thống ăng-ten di động, 83.520 quả đạn 40mm, 4 xe thiết giám Dachs và 124 phương tiện bảo vệ biên giới…

Đây là lần đầu tiên Berlin xác nhận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Kiev. Trước đó, Mỹ là nước đầu tiên thông báo chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine vào tháng 12/2022 như một phần của gói viện trợ quân sự mới. Ngoài ra, Hà Lan nói cũng sẽ cung cấp 2 hệ thống phòng không Patriot và một số tên lửa cho Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Đức, kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Chính phủ Đức đã viện trợ quân sự trị giá khoảng 14,2 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 5/1/2023, Mỹ và Đức đã đưa ra tuyên bố chung về việc cung cấp cho Ukraine các phương tiện thiết giáp và hệ thống phòng không Patriot.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo PAC (Patriot Advanced Capability), gọi tắt là Patriot, do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển và được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ cuối năm 1981. Hệ thống được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay.

Nhờ tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, tên lửa đánh chặn được nhiều mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Hồng Quyên