Động đất Trung Quốc: Số người thiệt mạng lên 131, thời điểm vàng cứu hộ cạn dần

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), tính đến 5h30 sáng nay 20/12, giờ địa phương, trận động đất 6,2 độ ở Cam Túc đã khiến 18 người ở tỉnh Thanh Hải liền kề thiệt mạng, 198 người bị thương, 16 người mất tích.

Trước đó, tính đến tối 19/12, số người thiệt mạng ở tỉnh Cam Túc đã tăng lên 113 người, 536 người khác bị thương, hơn 155.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc sập đổ.

Chiến khu miền Tây của quân đội Trung Quốc đã điều một máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 đến Lan Châu, thủ phủ Cam Túc vào trưa 19/12, mang theo nhóm chỉ huy khẩn cấp và vật tư cứu trợ động đất. Máy bay không người lái cứu trợ khẩn cấp Wing Loong-2H do nước này tự phát triển cũng đã được triển khai. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Cam Túc tiết lộ, hơn 1.500 lính cứu hỏa, 1.500 cảnh sát và 1.000 binh sĩ quân đội đã được điều tới khu vực bị thiên tai.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời chuyên gia nước này cho biết, nguyên nhân trận động đất gây thương vong nghiêm trọng là do độ sâu tâm chấn khá nông, mật độ dân số trong khu vực xảy ra động đất dày. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu của các ngôi nhà trong vùng kém, hầu hết người dân đều đang ngủ khi động đất xảy ra nên đã bỏ lỡ thời gian sơ tán khẩn cấp.

Theo đánh giá của lực lượng cứu hộ tại chỗ, công tác tìm kiếm những người sống sót gặp không ít khó khăn, thách thức lớn nhất của công tác cứu nạn lần này là nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực động đất xuống dưới âm 10 độ C, khiến những người bị mắc kẹt phải đối mặt với rủi ro lớn hơn, thời gian giải cứu vàng ngắn hơn 72 giờ thông thường.

(*) Nguồn: VOV

Thúy Hiền