• 3372 lượt xem
  • 03:27 02/03/2023
  • Xã hội

Độc lạ đất cụm công nghiệp làng nghề lại được phân lô bán nền, xây biệt thự, nhà hàng

Cả nước hiện có khoảng hơn 4.000 cụm công nghiệp làng nghề, từ làng nghề phát triển lên cụm công nghiệp là chủ trương đúng đắn, nhằm quy hoạch lại làng nghề theo hướng bài bản, bền vững, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, tại một số cụm công nghiệp làng nghề lại xảy ra tràn lan các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội. Được nhà nước giao đất, cho thuê đất 50 năm, để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất về gỗ, cơ khí nhưng, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, núp sau nhà xưởng, là hàng loạt biệt thự, nhà ở, cửa hàng kinh doanh thương mại.

Tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề gỗ Mai Hương tại xã Hương Lâm và Mai Đình, nhưng CĐT là Công ty CP Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội đã tự ý phân lô, bán nền. Đến nay, dù vẫn chưa được giao, cho thuê đất nhưng nhiều công trình nhà ở, điểm kinh doanh dịch vụ đã mọc lên không phép.

Còn tại nơi được mệnh danh là thủ phủ tái chế rác thải nhựa lớn nhất miền bắc, cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên… hàng loạt ngôi nhà 3-4 tầng san sát nhau, giống với một khu đô thị, hiện diện ngay trên đất vốn dĩ chỉ được cấp phép xây dựng nhà xưởng để sản xuất.

Cách đó không xa là khu sản xuất tập trung của hàng chục hộ tái chế chì Đông Mai, xã Chỉ Đạo. Dù chưa được cấp phép là cụm công nghiệp làng nghề, song hàng loạt cơ sở sản xuất kinh doanh tái chế chì ở đây vẫn vô tư hoạt động, ngày ngày bức tử môi trường.

Hữu Nghĩa