Điểm mù giao thông: Hổ báo trên đường, ngoan ngoãn lên phường

Cả 2 thanh niên sau khi bị tạm giữ thì chỉ muốn gặp những người bị hành hung để nói lời xin lỗi. Do giây phút mất kiểm soát nên chưa tính toán được hậu quả. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Nếu vi phạm và hành hung người khác xong chỉ cần xin lỗi thì ai cũng có thể làm được. Đây sẽ là bài học cho những ai còn muốn tự phong cho mình là hổ, báo mà quên mất gấu mèo sẽ nhanh chóng bị nhốt trong thảo cầm viên. Sẽ rất khó để người bị hành hung chấp nhận xin lỗi từ những kẻ sẵn sàng phá hoại tài sản và hành hung mình mà chẳng cần bất cứ lý do nào.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy