Điểm mù giao thông 20/5: Phóng nhanh, 4 thanh niên đi xe máy "bay" lên nóc ô tô

Phải xem kỹ lại vài lần thì mới xác định được đúng số người ngồi trên xe máy trong tình huống này. Điều đó cho thấy tốc độ khi xảy ra va chạm là rất nhanh.

Sau cú đâm, lần lượt 1, 2, 3, 4 người ngồi trên xe máy mới lồm cồm bò dậy. Và may mắn là không ai gặp chấn thương nặng. Chỉ có tài xế ô tô là méo mặt với những hỏng hóc gặp phải sau cú đâm như muốn chẻ ngang xe này của 4 yêng hùng. 

Vì sao lại gọi là 4 yêng hùng? Đơn giản vì số người trên xe máy đã quá quy định mà cả 4 thanh niên cũng không thèm đội mũ bảo hiểm. Tốc độ thì không còn gì để nói, có khi gió cũng không đuổi kịp mấy thanh niên này.

Trên cung đường khá vắng vẻ, tài xế ô tô đã quay đầu xe, khi thực hiện gần xong công việc của mình, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo thì đã phải đón tiếp 4 vị khách không mời từ đâu bay tới. Nếu có kịp nhìn thấy, người điều khiển ô tô có lẽ cũng chẳng làm gì khác được vì lúc đó tiến hay lùi cũng không kịp. 

 Chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ cho phép cộng thêm việc thương lượng hư hỏng của xe ô tô thì 4 thanh niên chắc cũng sẽ mất kha khá kinh tế. Nhưng việc giữ lại được mạng sống đã là quá may mắn với các thanh niên đam mê tốc độ này. 

Thi thoảng khi tham gia giao thông chúng ta phải xử lý những tình huống bất ngờ do người khác mang lại. Câu nói cửa miệng là: “ôi dời, đi đứng thế à, đi thế mà cũng đi”. Đây là một tình huống điển hình như vậy. Khi lái xe ô tô đang bon bon trên đường thì gặp một phụ nữ điều khiển xe máy sang đường một cách đột ngột. Để tránh đâm trúng người, lái xe đã phải đánh lái sang làn đường bên cạnh. Quá may mắn khi làn đường ngược chiều lúc này không có xe nào đang di chuyển tới vì vậy không xảy ra va chạm đáng tiếc nào khác.

Có lẽ cả người điều khiển ô tô và người phụ nữ đi xe máy đã có những giây phút thót tim trong tình huống này. Nếu không có thần may mắn giúp đỡ thì cả 2 đã gặp phải những va chạm hết sức nghiêm trọng.

Việc qua đường không quan sát kỹ sẽ rất nguy hiểm vì khi đó phương tiện của mọi người đang có hướng di chuyển khác với các phương tiện khác. Tại nơi có làn đường hỗn hợp thì việc quan sát lại càng phải cẩn trọng hơn vì sẽ phải quan sát cả 2 dòng phương tiện cùng chiều và ngược chiều. Hãy từ bỏ suy nghĩ chỉ cần sang đường với 1 cú xi nhan hay nhấn ga, vì đó dường như là điều không thể. Việc qua đường 1 nhịp sẽ chỉ đưa mọi người đến gần hơn với tai nạn chứ không phải phần đường cần sang. Với nhiều chị em việc đội mũ lụp xụp để che nắng sẽ khiến việc quan sát bị hạn chế, dễ xảy ra va chạm hơn. Nếu bản thân không an toàn thì sắc đẹp
cũng khó giữ được vì vậy hãy chú ý đến điểm này khi tham gia giao thông. 

Lê Huy