Điểm báo: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thêm giải pháp để phục hồi bền vững

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thêm giải pháp để phục hồi bền vững; Bài học cầu vượt đi bộ bỏ hoang; Khi bệnh viện thông báo đã 'hồi sinh'; Cấp “sổ đỏ” cho gần 83.000 căn condotel: Còn chờ hướng dẫn ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 6/4/2023.

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CẦN THÊM GIẢI PHÁP ĐỂ PHỤC HỒI BỀN VỮNG

Đánh giá về triển vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II/2023, các chuyên gia cho rằng, hoạt động phát hành có thể tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, để thị trường phục hồi bền vững cần có thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác. Bài viết trên Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Với một số quy định nới lỏng hơn, trong thời gian tới có thể sẽ vẫn có những đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với mục đích cơ cấu nợ nội bộ. Tuy nhiên theo Thời báo kinh tế Việt Nam, Các doanh nghiệp bất động sản cũng phải nỗ lực tái cơ cấu, tái cấu trúc sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thực của thị trường, đồng thời có biện pháp xử lý hàng tồn kho nhằm thu tiền về để giải quyết những khó khăn hiện tại về dòng tiền. Cùng với đó, các cơ quan quản lý cần có phương án đẩy nhanh giải quyết các thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản. Và nới lỏng các điều kiện để cho phép các ngân hàng có thể tham gia sâu hơn vào thị trường trái phiếu.

BÀI HỌC CẦU VƯỢT ĐI BỘ BỎ HOANG

TP Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương xây dựng cầu vượt đi bộ từ khu vực đường Nguyễn Huệ tới công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) với mục đích phục vụ nhu cầu người dân di chuyển. Nhưng một số ý kiến cho rằng, cần cân nhắc bởi hiện nay hầu hết các cầu vượt đi bộ đều ít người sử dụng. Phản ánh của báo Đại đoàn kết.

Thống kê trên địa bàn TPHCM hiện có gần 30 công trình cầu vượt dành cho người đi bộ. Thế nhưng rất ít người sử dụng....Theo báo Đại đoàn kết, Tình trạng một số cầu đi bộ ở TPHCM ít người sử dụng là do chưa đánh giá đúng nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy, cần đánh giá đúng, đủ nhu cầu trước khi thực hiện các công trình này. Với số tiền từ vài tỷ đồng cho tới hơn chục tỷ đồng, những cây cầu đi bộ ít người sử dụng không chỉ gây lãng phí, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị mà còn kéo theo một số phiền toái khác. Như cầu vượt ở khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) cũng rất ít người sử dụng nên lực lượng chức năng buộc phải tháo dỡ. Nhưng vì kết cấu xây dựng kiên cố nên việc dỡ bỏ và xây dựng lại sẽ tốn khá nhiều chi phí.

KHI BỆNH VIỆN THÔNG BÁO ĐÃ 'HỒI SINH'

1 tháng sau khi Chính phủ ban hành các nghị quyết, nghị định để đẩy nhanh quy trình mua sắm thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, thì đến nay, đã phần nào giải tỏa được tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế. “Khi bệnh viện hồi sinh” là bài viết trên báo Tuổi trẻ.

Sau khi hai văn bản trên được ban hành đã tháo gỡ tới 90-95% băn khoăn của cơ sở về mua sắm thuốc, vật tư y tế. Bệnh viện đã tập trung đấu thầu bổ sung 20 danh mục gặp vướng mắc trước đó. Theo Báo Tuổi trẻ, Người bệnh sẽ là nhóm được hưởng lợi nhiều nhất sau những quyết định này. Những biện pháp tháo gỡ từ nghị quyết 30 và nghị định 07 đã giúp người bệnh đang đau đớn được điều trị kịp thời hơn, đỡ phiền toái hơn. Bệnh viện cũng giảm được tình trạng y bác sĩ ngồi chờ vì thiếu thuốc, thiếu máy. Nhưng nhìn từ phía từng người bệnh, vẫn còn những lấn cấn khiến họ gặp khó khăn. Vì vậy vẫn cần thêm những sửa đổi hay quy định về viện phí làm sao để bệnh viện đủ khả năng hoạt động mà người bệnh được khám chữa bệnh tốt hơn.

CẤP “SỔ ĐỎ” CHO GẦN 83.000 CĂN CONDOTEL: CÒN CHỜ HƯỚNG DẪN

Mới đây, việc căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel)...sẽ được cấp sổ hồng nếu đủ điều kiện - được xem là tin vui cho ngành bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để thực thi vẫn phải chờ thông tư hướng dẫn. Bài viết trên báo Giao thông.

Theo báo Giao thông, Để được cấp sổ, condotel phải đáp ứng đủ điều kiện cả 3 luật: Đất đai, Xây dựng, Kinh doanh bất động sản. Do đó, quy định này không phải hợp thức hoá các vi phạm trong đầu tư hiện nay, mà giúp dự án thương mại dịch vụ đầu tư đúng quy định có thêm lợi thế. Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại việc cấp giấy chứng nhận cho loại hình bất động sản mới này chỉ giải quyết vấn đề tình huống tranh chấp giữa chủ đầu tư và khách hàng, còn việc quản lý, vận hành và hành lang pháp lý đối với căn hộ này sẽ ra sao, để tránh bùng nổ tranh chấp về sau.