• 1218 lượt xem
  • 14:06 08/09/2022
  • Xã hội

Điểm báo ngày 8/9: Cần xây dựng đề án tổng thể về xử lý nước thải

Cần xây dựng đề án tổng thể về xử lý nước thải; Người nhà hồ tổ chức câu cá có thưởng trái phép; Công tác tư vấn tâm lý học đường nhiều nơi còn lúng túng, chưa đảm bảo yêu cầu; Biến động giá dầu và kịch bản ứng phó... là những nội dung chính trong điểm báo ngày 8/9/2022.

CẦN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Dù đã có những chuyển biến tích cực, song thực tế công tác quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Hà Nội vẫn còn không ít bất cập cần tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả. Thông tin đáng chú ý được đăng tải trên trang nhất báo Kinh tế và Đô thị số ra sáng nay.

Tình trạng đầu tư một số trạm xử lý nước thải tại không ít quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay còn lãng phí, không phát huy hết công suất hoặc để bỏ không trong thời gian dài. Khó khăn nổi bật là một số dự án đã hoàn thành thi công nhưng chưa được thanh thải, bàn giao, tiếp nhận đưa vào quản lý khai thác sử dụng nên chưa phát huy hiệu quả đầu tư.

Trước thực trạng như vậy, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong công tác quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (XLNT); gắn công tác bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội bền vững bằng cách làm phù hợp. Đặc biệt, địa phương nên xây dựng đề án tổng thể về lĩnh vực XLNT, có giải pháp căn cơ khắc phục được những tồn tại hạn chế, tập trung giải quyết khó khăn, có lộ trình rõ ràng trong thực hiện mới đạt kết quả cao.

NGƯỜI NHÀ HỒ TỔ CHỨC CÂU CÁ CÓ THƯỞNG TRÁI PHÉP

Tiếp tục diễn biến câu chuyện câu cá có thưởng tại một số hồ tại thủ đô Hà Nội, trên trang nhất số ra sáng nay báo Nông thôn Ngày nay có cho biết để thu hút cần thủ, các “nhà hồ” đeo khuyên cho cá, khách câu được cá đeo mã số trúng thưởng sẽ nhận tiền mặt vài triệu đồng cho đến cả... chiếc ôtô. Theo thông báo của “nhà hồ”, tổng trị giá giải thưởng dưới hồ có thời điểm được quảng cáo lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, Để thu hút các cần thủ, ở một số hồ tổ chức câu cá trái phép ở Hà Nội thường thông báo: “Nhà hồ” có phục vụ cơm trưa, cơm tối, ô, giường gấp, chăn, gối nếu anh em cần báo với nhà hồ sớm để chuẩn bị. Người dân ở xa hoặc câu thời gian dài có thể liên hệ với nhà hồ để nghỉ ngơi và tắm giặt miễn phí. Sau khi phát động các giải thưởng câu được một thời gian, “nhà hồ” thường xuyên cập nhật những cần thủ trúng giải tiền mặt, hoặc xe máy.

Tuy nhiên, nhiều cần thủ cho biết, dù được thông báo đã nhận giải này giải kia, nhưng không thấy giải đâu. Thậm chí có những cần thủ câu cả ngày trước đến 18 giờ chiều hôm sau riêng tiền vé hết hơn 4 triệu mà được 3 con cá, vẫn lỗ to. Và thực trạng này hiện vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG NHIỀU NƠI CÒN LÚNG TÚNG, CHƯA ĐẢM BẢO YÊU CẦU 

Phòng tư vấn tâm lý học đường được thành lập tại nhiều trường học; theo đó, nhận thức của lãnh đạo, cán bộ giáo viên trong các nhà trường về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ngày càng được nâng cao; đội ngũ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng về tư vấn tâm lý cho học sinh trong các nhà trường... tuy nhiên, công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Cụ thể, Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện tại nhiều địa phương chưa được quan tâm, chú trọng. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho gia đình, cộng đồng, xã hội về sức khỏe tinh thần và tâm lý học đường chưa phong phú, đa dạng và hiệu quả; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Công tác tư vấn tâm lý học đường còn lúng túng, chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm đúng yêu cầu…

Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông. Qua đó, triển khai phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp với những trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý.

BIẾN ĐỘNG GIÁ DẦU VÀ KỊCH BẢN ỨNG PHÓ

Biến động giá xăng dầu tiếp tục tác động trực tiếp tới đời sống của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có những giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững.

Đối với Việt Nam, giá xăng dầu trong nước phụ thuộc rất lớn vào giá xăng dầu thế giới vì nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế. Theo các chuyên gia chi phí xăng dầu chiếm hơn 30% tổng chi phí cấu thành của logistics hiện nay. Giá xăng dầu tăng đột biến ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp nói chung và hệ thống vận tải hoạt động logistics.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cần được tận dụng thật tốt trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Do vậy, các chuyên gia kiến nghị việc trước mắt hiện nay là đồng bộ Luật Dầu khí (sửa đổi) với các quy định của luật khác là cần thiết, theo hướng cho phép thực hiện các dự án thăm dò, khai thác dầu khí theo chuỗi, tránh phải trình nhiều cơ quan, bộ, ngành, tránh xung đột về pháp lý.