Điểm báo 2/5: Đề xuất tính 70% tiền lương đóng BHXH: Người lao động không nên lo lắng

Đề xuất tính 70% tiền lương đóng BHXH: Người lao động không nên lo lắng; Thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Làm sao công bằng, minh bạch?; Nhà ở xã hội: Lối thoát cho doanh nghiệp bất động sản; Bức tranh kinh tế nhiều điểm sáng trở lại... là những tin tức nổi bật có trong điểm báo sáng 2/5.

ĐỀ XUẤT TÍNH 70% TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH: NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG NÊN LO LẮNG 

Liên quan đến đề xuất tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ít nhất bằng 70% tổng tiền lương và khoản thu nhập khác, nhiều người lao động cho rằng, quy định này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập hiện tại của họ và ảnh hưởng đến phía doanh nghiệp.

Thực tế có những người lao động ủng hộ và đồng tình với doanh nghiệp đóng mức BHXH thấp hay thậm chí là không tham gia BHXH để bảo toàn tối đa số tiền lương kiếm được. Theo báo Lao Động, người lao động không nên lo lắng việc thu nhập thực tế trước mắt sẽ bị giảm. Bởi nếu đề xuất áp dụng, thì người sử dụng lao động (ở đây là doanh nghiệp) với mức đóng BHXH cao hơn sẽ là sự san sẻ giá trị cho quyền lợi lâu dài của người lao động.

THÍ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH: LÀM SAO CÔNG BẰNG, MINH BẠCH?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục lấy ý kiến về Dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Điểm mới đáng chú ý của là từ năm 2025 thí sinh thi 4 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn; và sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính. Và câu hỏi được đặt ra đối với thi trên máy tính, là làm sao để công bằng, minh bạch? Bài viết trên báo điện tử VOV.

Cho rằng khi thi các môn trắc nghiệm trên máy sẽ được trả kết quả nhanh và chính xác, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, cần có lộ trình, kế hoạch rõ ràng hơn để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tránh những tiêu cực có thể xảy ra. Nguồn đề thi phải thật dồi dào và đảm bảo để đáp ứng được việc đánh giá trong kỳ thi này. Thứ hai nữa là tốc độ phát triển của công nghệ rất nhanh và việc can thiệp từ bên ngoài do sử dụng công nghệ vào việc thi trên máy tính chắc chắn là có và có thể xảy ra. Do vậy, công tác phòng ngừa và công tác chuẩn bị cho kỳ thi này phải hết sức chu đáo, cẩn thận, khoa học và có lộ trình vững chắc thì mới có được một kỳ thi như xã hội mong đợi, được cha mẹ học sinh và học sinh tin tưởng.

NHÀ Ở XÃ HỘI: LỐI THOÁT CHO DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

Quý I/2023, thị trường bất động sản tiếp tục chứng kiến sự ế ẩm của phân khúc cao cấp, nhiều doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư nhà ở xã hội. "Nhà ở xã hội, lối thoát cho doanh nghiệp bất động sản" là tiêu đề bài viết trên báo Giao Thông.

Mùa đại hội cổ đông vừa qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã có kế hoạch phát triển nhà ở xã hội. Đó cũng là kết quả của những chính sách của Chính phủ trong điều tiết cung - cầu bất động sản, nhằm hướng tới thị trường dành cho người ở thực. Theo báo Giao Thông, nhà ở xã hội là lối thoát tối ưu cho doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh các dự án bị ách tắc về pháp lý, thanh khoản thấp, thậm chí bằng 0. Tuy nhiên, doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội cũng gặp không ít những khó khăn, đặc biệt là lợi nhuận của phân khúc này thấp hơn so với các phân khúc khác. Dù vậy, nếu chắt chiu, đây vẫn là con đường lui có ánh sáng.

BỨC TRANH KINH TẾ NHIỀU ĐIỂM SÁNG TRỞ 

Tháng 4 vừa qua, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại làm việc gia tăng; dịch vụ, tiêu dùng cao hơn so với tháng trước cho thấy kinh tế đã có những điểm khả quan hơn. Bài viết trên báo Thanh Niên.

Nếu so với 4 tháng đầu năm 2019, năm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước cũng tăng 26,7%. Hay một con số khác là trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn khó khăn, thì cán cân thương mại hàng hóa trong 4 tháng xuất siêu 6,35 tỉ USD. Những số liệu cho thấy bức tranh kinh tế nhiều điểm sáng trở lại. Nhưng theo báo Thanh Niên, ở góc độ vĩ mô, cần theo dõi việc giá hàng hóa có thể biến động theo sau khi giá điện hay lương cơ sở tăng sẽ gây áp lực lạm phát. Đặc biệt, Chính phủ vẫn cần phải thường xuyên và quyết liệt hơn trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam