Điểm báo 22/02: Đề xuất tiếp tục giảm thuế VAT: Một chính sách lợi đôi, ba đường

Đề xuất tiếp tục giảm thuế VAT: Một chính sách lợi đôi, ba đường; Hơn 200 nghìn tỷ đồng “Phá băng” bất động sản; Ngân hàng Nhà nước lập đường dây nóng, xử lý trường hợp "Ép" khách mua bảo hiểm; Lương hưu, tuổi nghỉ hưu đồng loạt tăng từ năm 2023 ... Là những tin có trong điểm báo sáng nay.

ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC GIẢM THUẾ VAT: MỘT CHÍNH SÁCH LỢI ĐÔI, BA ĐƯỜNG

Trên các mặt báo số ra sáng nay có những bài viết nào đáng chú ý. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Từ đầu năm tới nay, các hiệp hội, ngành hàng liên tục đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (gtgt) từ 10% xuống còn 8% áp dụng cho cả năm 2023.Nhiều ý kiến đánh giá đề xuất này là hợp lý từ minh chứng giảm thuế VAT là một trong các chính sách đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho việc kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng trong năm 2022. Thông tin đăng tải trên Thời báo ngân hàng số ra sáng nay.

Các chuyên gia phân tích, Ngân sách nhà nước đã có 2 năm liên tiếp thặng dư. Đây là cơ sở đầu tiên để xem xét việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách tài khoá hỗ trợ tăng trưởng. Bên cạnh đó, năm 2023 dự toán bội chi ngân sách nhà nước khoảng 455.500 tỷ đồng, tương đương 4,42% GDP. Như vậy Bộ Tài chính dự báo, năm 2023 ngân sách không còn thặng dư mà sẽ quay trở lại tình trạng chi nhiều hơn thu do đẩy mạnh thực hiện các chính sách phục hồi tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, các chuyên gia cũng cho rằng kể cả chấp nhận Bội chi ngân sách ở mức cao hơn con số 4,42% GDP cũng là chấp nhận được. Từ góc độ hiệu quả của quá trình thực thi chính sách, việc giảm thuế GTGT cũng được đánh giá cao bởi tính lan toả và dễ thực hiện.

HƠN 200 NGHÌN TỶ ĐỒNG “PHÁ BĂNG” BẤT ĐỘNG SẢN

Trên báo Kinh tế và đô thị sáng nay có bài viết, hai gói tín dụng 110.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng cho vay bất động sản (BĐS) theo phản ánh của người dân, cần đến đúng đối tượng thụ hưởng. Về phía các doanh nghiệp cũng kiến nghị, các địa phương cần sớm bố trí quỹ đất để có thể triển khai dự án nhà ở xã hội.

Việc đưa ra gói tín dụng lớn mới chỉ đáp ứng điều kiện cần. Điều kiện đủ là tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Xây nhà giá rẻ là thách thức không nhỏ cho các bên. Bất chấp nhu cầu rất cao của người dân về nhà giá rẻ, phân khúc này lâu nay không được nhiều nhà đầu tư mặn mà. Các chuyên gia cho rằng, Vấn đề khó khăn hiện nay là giải quyết chính sách, tiếp theo là tài chính và cuối cùng là đất đai. Các dự án nhà ở xã hội đều đang vướng thủ tục pháp lý và vướng mắc về cả vị trí, giá cả, đặt ra nhiều vấn đề hơn trong xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài ra, các thể chế quy định về tiêu chuẩn nhà ở xã hội, trình tự các bước làm dự án nhà ở xã hội, tiêu chuẩn và chế độ cho người mua nhà ở xã hội cũng cần cập nhật lại và đơn giản hóa theo điều kiện biến đổi của thị trường (kể cả đơn giá thi công nhà ở xã hội)”.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG, XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP "ÉP" KHÁCH MUA BẢO HIỂM

Theo Ngân hàng Nhà nước trường hợp phát hiện nhân viên/đơn vị kinh doanh "ép" khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Thông tin đăng tải trên báo VOV.

Các tổ chức tín dụng phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản có liên quan; Cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm… đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích đầy đủ, rõ ràng về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm.

Ngân hàng Nhà nước

cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương rà soát, nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm trên toàn hệ thống, không để xảy ra trường hợp cán bộ /đơn vị kinh doanh "ép" khách hàng mua bảo hiểm dưới mọi hình thức. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định nội bộ, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm…..

LƯƠNG HƯU, TUỔI NGHỈ HƯU ĐỒNG LOẠT TĂNG TỪ NĂM 2023

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ của người lao động, cùng với đó, lương hưu cũng sẽ tăng thêm 12,5% từ ngày 1/7 tới đây…

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ. Như vậy, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 đối nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng. Đối với lao động nữ là từ đủ 56 tuổi. Đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, vẫn có trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí là 10 năm. Cùng với tăng tuổi nghỉ hưu, từ năm 2023, lương hưu sẽ tăng thêm 12,5%, bắt đầu từ ngày 1/7/2023. Do có sự điều chỉnh về lương cơ sở 2023 nên mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023.