Đan Mạch thông qua luật cấm xúc phạm kinh Koran

Quốc hội Đan Mạch vừa thông qua dự luật coi việc đốt các văn bản tôn giáo bao gồm kinh Koran, ở nơi công cộng là hành vi phạm pháp. Động thái này nhằm xoa dịu làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran.

Theo văn bản luật mới được Đan Mạch thông qua về kinh Koran, các hành động mang tính xúc phạm như đốt, đá, cắt, xé hay làm ô uế các văn bản tôn giáo được coi trọng một cách công khai hoặc nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi những hình ảnh lệch lạc đều bị đánh giá là các hành vi ứng xử không phù hợp và bị cấm tại quốc gia này. Theo đó, những trường hợp vi phạm sẽ phải chịu mức án tù lên đến 2 năm. Đây được coi là nỗ lực của chính phủ Đan Mạch với mục tiêu chính là ngăn chặn vụ đốt kinh Koran liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Nhà chức trách Đan Mạch cho biết chỉ từ tháng 7-10/2023 đã thống kê được 483 vụ việc mang tính xúc phạm và báng bổ tôn giáo như đốt các bản kinh Koran và lá cờ của người Hồi giáo, gây ra làn sóng phản ứng dữ dội của các tín đồ Hồi giáo tại Đan Mạch và tại nhiều quốc gia Hồi giáo. Cuối tháng 7/2023 tại Iraq, các tín đồ Hồi giáo đã tập trung biểu tình trước cửa Đại sứ quán Đan Mạch tại thủ đô Baghdad để thể hiện sự phẫn nộ. Chính phủ Đan Mạch cho biết việc đưa ra luật cấm công khai xúc phạm kinh Koran để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia trước các nguy cơ khủng bố ngày càng tăng.

Quỳnh Hoa