Đại biểu đánh giá cao việc tăng lương cơ sở, tuy ít nhưng ý nghĩa

Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%). Bền hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đồng tình và đánh giá cao với đề xuất này, cho rằng việc xem xét tăng lương trong thời điểm này là thoả đáng.

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: “Thời điểm này tôi cho là thích hợp để chúng ta nói đến vấn đề tăng lương. Thứ nhất chúng ta cũng tạm thời ứng phó tốt với đại dịch với Covid-19, cuộc sống đã trở lại bình thường. Thứ hai là chúng ta cũng đã dành nguồn lực nhất định để phát triển kinh tế phục hồi sau đại dịch. Còn đối tượng cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cũng ít nhiều bị ảnh hưởng sau đai dịch, bị ảnh hưởng vì đại dịch, thậm chí trước khi có đai dịch xảy ra thì rõ ràng thang bảng lương của chúng ta cũng chưa được hợp lý đối với phần công việc mà cán bộ công chức, viên chức phải đảm nhiệm. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng tăng lương trong thời điểm này là hợp lý."

Ông NGUYỄN CHU HỒI - Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng: ”Chúng ta như người mới ốm dậy sau Covid đang vực dậy, đã đạt được những thành tích đáng kể, nhưng mà vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước cần phải vượt qua. Cho nên tôi cho rằng, Quốc hội chọn ở mức tạm thời tăng lương cơ sở, thêm một chút cũng đỡ đi một chút, qua đó động viên tinh thần công nhân viên chức đúng vào lúc khó khăn. Các cụ mình nói một miếng khi đói bằng một gói khi no cho nên việc tăng lương tối thiểu, tuy cái gì đó chưa quá lớn nhưng đạt được ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay.”

Bà TRẦN THỊ DIỆU THUÝ - Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: “Đời sống của người lao động hiện nay rất khó khăn, mặc dù lương tối thiểu vùng đã được tăng và Chính phủ đang đề xuất tăng lương cơ sở dành cho cán bộ công chức, viên chức. Tuy nhiên, mức tăng vẫn thấp so với điều kiện, chỉ số CPI tăng hàng năm. Tôi nghĩ đầu tư cho người lao động về mặt đời sống bằng các giải pháp trước mắt tăng lương chính là giải pháp căn cơ giải quyết cấp thời giúp cho người lao động giải quyết các vấn đề về cuộc sống. Do đó, trong phân tích vấn đề đời sống người lao động thì tôi nghĩ đề xuất tăng lương cơ sở bắt đầu từ 1/1 /2023 là đề xuất rất chính đáng, phù hợp với điều kiện của kinh tế xã hội cũng như điều kiện đời sống của người lao động hiện nay."

Bà NGUYỄN THỊ SỬU - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế: “Cán bộ công chức, viên chức mấy năm rồi chưa được tăng lương, cho nên ý kiến tăng lương được nhiều đại biểu quan tâm đang phát biểu. Nếu đề xuất đẩy nhanh tiến độ, đẩy lộ trình tăng lương lên sớm hơn, kế hoạch đầu nâm 2023 thì rất tốt”