Đà Nẵng: Nguy cơ thiếu nước do mực nước thấp và xâm nhập mặn

Những ngày qua tại Đà Nẵng, mực nước sông Yên tại nhiều thời điểm đã xuống thấp ảnh hưởng đến công tác vận hành, nhiều nguy cơ gây thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn.

Trạm bơm phòng mặn An Trạch mới được đầu tư, sẽ điều tiết nguồn nước dự cho nhà máy nước Cầu Đỏ thay thế nước sông Cẩm Lệ bị nhiễm mặn. Tuy nhiên, hiện mức nước có thời điểm chỉ còn 1,6m. Thiếu nguồn nước thô nên một trạm bơm phòng mặn phải dừng vận hành đã làm giảm một nửa lượng nước cung cấp cho nhà máy nước Cầu Đỏ. 

Qua theo dõi, hầu như các hồ chứa thủy điện xả nước quá ít về hạ du gây nên tình trạng hạ thấp mực nước tại thượng lưu đập An Trạch, từ đó dẫn đến không bảo đảm vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch mới và có nguy cơ thiếu nước cho thành phố.

Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) chỉ đạo các đơn vị thủy điện trên lưu vực quan tâm, phối hợp trong khai thác, sử dụng nước đúng quy định nhằm bảo đảm cấp nước cho hạ du. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang