Đà Nẵng: Xăng tăng phi mã, người dân "méo mặt"

Tại Đà nẵng, sau khi giá xăng dầu tăng chóng mặt, giá cả các mặt hàng tiêu dùng cũng leo thang, đời sống nhiều người dân đã bị ảnh hưởng, phải thắt chặt chi tiêu hơn trước, bên cạnh đó, hoạt động của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các loại hình vận tải cũng gặp nhiều khó khăn.

 

Giữa thời “bão giá”, mỗi ngày đi chợ, nhiều người dân phải tính toán, co kéo sao cho hợp lý, do giá nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như thịt, cá, rau xanh đều tăng cao theo giá xăng.

Bà VÕ THỊ EM, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng: 

“Hiện nay giá xăng lên, tất cả mọi thứ đều lên. Nếu như trước kia tôi mua 1 chai dầu ăn chỉ có 45 nghìn, nay phải 6 mấy nghìn. Cái gì cũng lên mà tiền thì làm không ra. Đi xe ôm cũng vậy, trước đi 15 nghìn thì nay cũng phải 20 nghìn”.

Người tiêu dùng thì chật vật giữa cơn bão giá, còn tiểu thương tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng cũng lao đao không kém bởi sức mua của người dân thấp hơn so với trước kia rất nhiều. Sản lượng thịt tươi sống và chế biến từ thịt heo, bò bán ra giảm rõ rệt. Thay vì mua thịt heo, bò, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dùng thịt gà, thịt vịt với giá rẻ hơn.

Bà TRẦN THỊ NGUYỆT, Tiểu thương Chợ Cồn: 

“Chợ bán ế lắm, nhiều lúc chiều về sớm. Dân không có tiền ăn, làm ăn khó khăn lắm. Giờ chỉ bán giá bỏ sỉ chứ khó có lãi được”.

Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải còn chưa kịp gượng dậy sau hai năm vật vã với Covid-19, nay lại phải đối mặt với giá xăng dầu tăng giá hơn 60%, so với cùng kỳ năm trước. Những hợp đồng vận tải hàng hóa thì ký theo năm, trong khi giá xăng dầu tăng theo ngày, khiến họ khó có thể cân đối chi phí sản xuất và chỉ có thể hoạt động cầm chừng.

Anh NGUYỄN ĐÌNH HIỆP, Công ty Hưng Hiệp Huy Logistics: 

“Giá dầu tăng từng ngày dẫn tới chi phí sản xuất trực tiếp lớn, không thể tăng giá cước với khách vì đã ký hợp đồng cả năm rồi, mà một quý hay 6 tháng mới đề cập được việc tăng giá cước”.

Giá xăng tăng cao kéo theo đà tăng giá của mọi chi phí sinh hoạt, hàng hóa thiết yếu khiến đời sống người dân chịu nhiều áp lực. Nhiều ngành nghề cũng chịu tác động như hoạt động khai thác thủy hải sản của ngư dân, taxi, xe ôm công nghệ…Việc cân nhắc giải pháp kìm hãm đà tăng của giá xăng nhằm ngăn biến động tiêu cực của thị trường đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp đang trở nên bức thiết.

Việt Hà