Cựu Chủ tịch Bình Dương xin được hưởng khoan hồng

Sáng 22/8, phiên toà xét xử sơ thẩm cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo khác trong vụ án thâu tóm “đất vàng” xảy ra ở địa phương này bước sang ngày làm việc thứ tám, tiếp tục được diễn ra ở phần tranh tụng.

Trong phiên toà sáng nay, bào chữa cho mình trước Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, cho rằng án tù Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt đối với mình “quá nặng”. Bị cáo xin mức hình phạt nhẹ nhất để “có thể về với gia đình, xã hội”.

Bị cáo Liêm khai không có động cơ tư lợi trong vụ án "đất vàng" ở Bình Dương. Khi phát hiện sai phạm, chính bị cáo Liêm là người chuyển cho cơ quan công an để làm rõ, xử lý. Việc chuyển nhượng 43 ha đất cũng như đăng ký biến động 145 ha đất sang công ty Tân Thành thì bị cáo không biết.

Trước đó, bị cáo Trần Thanh Liêm bị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị tuyên phạt mức án từ 9 – 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cụ thể, năm 2017, bị cáo Liêm với vai trò Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đồng ý để Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương chuyển nhượng vốn góp tại liên doanh là Công ty Tân Phú, thực chất là chuyển nhượng 43ha đất. Việc này gây thất thoát hơn 984 tỷ đồng. Cùng năm, ông Liêm ký quyết định số 3468, đồng ý cho Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu đưa 145ha đất từ danh mục tài sản đang dùng thành “tài sản chờ thanh lý”. Khu đất do đó không được đưa vào giá trị công ty khi cổ phần hóa. Việc này gây thất thoát 4.030 tỷ đồng.

Trong cả 2 hành vi trên, viện kiểm sát nhận định ông Liêm chỉ có vai trò phụ, giúp sức cho Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương.

Quang Anh