Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên Bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga do Ngài Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ Hai Ủy ban hợp tác Liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga từ ngày 15 - 16/10/2023. Đây là Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đến Việt Nam kể từ sau đại dịch Covid-19, nhằm củng cố, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga nói riêng, củng cố sự tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung. 

Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống.

Mối quan hệ giữa hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào Năm 2012.

Sau thời gian bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2023 đến nay, các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước sôi động trở lại, tiêu biểu là các chuyến thăm của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga D.A. Medvedev, Phó Chủ tịch thứ nhất, Chủ tịch Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga A.V. Yatskin, Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko tới Việt Nam.

Tiếp nối các hoạt động trao đổi đoàn trong thời gian qua, chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Volodin đến Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh quan hệ giữa Quốc hội hai nước, và giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Điểm nhấn đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp là Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga, được thành lập vào năm 2018. Đây là mô hình hợp tác nghị viện cao nhất, đầu tiên và là duy nhất cho đến nay giữa Quốc hội nước ta với một Cơ quan lập pháp nước ngoài.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện, sau quãng thời gian bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp sẽ là nền tảng để phát huy hết tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, trong bối cảnh dư địa hợp tác còn rất lớn.

Việt Nam và Liên bang Nga có thể tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, cũng như đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ. Theo ý kiến của cá nhân tôi, một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng chưa được khai phá là hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Nga có thể trở thành nhà cung cấp phân bón, máy móc nông nghiệp và các công nghệ cao được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường sức chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Chuyến thăm của Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga tới Việt Nam sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác nghị viện, qua đó góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong bối cảnh triển khai Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam -  Liên bang Nga đến năm 2030.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Ngọc -

Vân Hương -

Anh Đức -

Minh Quốc