Cử tri Yên Phong kiến nghị xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội như trốn thuế

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, sáng 5/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Phong. Đã có nhiều kiến nghị góp ý về xây dựng Luật Đất đai sửa đổi và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được cử tri Yên Phong gửi tới Đoàn.

Liên quan tới dự án Luật Đất đai sửa đổi, cử tri Yên phong kiến nghị, về điều kiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, đề nghị cho phép ban hành quyết định thu hồi đất trong trường hợp "Người có đất thu hồi tự nguyện bàn giao đất cho Nhà nước và đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư" tại khoản 3 Điều 80, khoản 5 Điều 87.

Tính đến tháng 10 năm nay trên địa bàn huyện Yên Phong có 33 doanh nghiệp nợ BHXH từ 12 tháng trở lên với số tiền trên 13 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp chờ phá sản chủ bỏ trốn đã dừng hoạt động 2 doanh nghiệp với số tiền trên 4 tỷ đồng. Trước thực trạng trên BHXH huyện Yên Phong kiến nghị sửa đổi quy định về “Xử lý vi phạm về trốn đóng bảo hiểm xã hội” trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận các kiến nghị trách nhiệm của cử tri tại buổi tiếp xúc. Đồng thời cũng chia sẻ thêm tới cử tri Yên Phong về quá trình xây dựng luật pháp, khẳng định Quốc hội luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến xác đáng, có cơ sở của nhân dân, cử tri trong quá trình xây dựng luật. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Vũ Hiếu