COP 27 bị chia rẽ về một số vấn đề then chốt trong ngày làm việc cuối cùng

Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã bước sang ngày làm việc cuối cùng. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận chung, và vẫn còn chia rẽ về một số vấn đề then chốt.

Trong ngày 17/11, Liên hợp quốc đã công bố dự thảo đầu tiên về thỏa thuận chung của Hội nghị thượng đỉnh COP27. Tuy nhiên, cho tới giờ, rất nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa đạt được sự đồng thuận chung.

Tổng thư ký Liên hợp Quốc ANTONIO GUTERRES: “Chúng ta đang ở thời điểm đàm phán căng thẳng. Hội nghị COP27 dự kiến sẽ kết thúc sau 24 giờ nữa, nhưng các bên vẫn chia rẽ về một số vấn đề then chốt. Rõ ràng trong thời gian qua, đã có sự rạn nứt về lòng tin giữa các nền kinh tế phát triển và mới nổi."

Căng thẳng nổi lên do dự thảo văn bản dài 20 trang của Chủ tịch COP27 không đề cập đến bất kỳ bước đi hay thủ tục pháp lý nào về vấn đề tài trợ cho "tổn thất và thiệt hại" cũng như các vấn đề hành động khí hậu khác. Nhiều quốc gia tham gia COP27 đã bày tỏ sự không hài lòng với các bước điều hành thiếu rõ ràng sau khi xem xét dự thảo văn bản.

Trước thực tế này, có không ít tiếng nói kêu gọi các bên nhanh chóng nhượng bộ, thu hẹp bất đồng, chuyển giao các cam kết.

Bên ngoài hội nghị, các cuộc tuần hành khí hậu diễn ra gần như hàng ngày bên ngoài khu vực hội nghị với thông điệp kêu gọi bảo vệ người dân tộc thiểu số, từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ các nước nhỏ, các nước dễ bị tổn thương bởi khí hậu. Hội nghị COP27 dự kiến sẽ kết thúc trong ngày 18/11. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, nhiều khả năng hội nghị sẽ phải kéo dài thêm nhằm tạo sự đồng thuận chung.

Đỗ Lê Ngọc Anh