Cơ chế đặc thù gỡ khó giải phóng mặt bằng vành đai 3-TPHCM

Sáng 4/3, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn công tác số 1 đến TPHCM thực hiện chuyên đề Giám sát Việc thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số Nghị quyết của Quốc hội về một số công trình quan trọng quốc gia.

Thời điểm đoàn giám sát khảo sát, khu tái định cư Long Bửu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh…đã tổ chức xong bốc thăm cho 139 lô đất nền, đồng thời hỗ trợ mẫu nhà cho bà con sẵn sàng dựng nhà.

Tại gói thầu số 2, có 60 công nhân thực hiện 3 mũi thi công đang dọn, san lấp hữu cơ, khoan cọc thử,…để tiến tới thi công đồng bộ tất cả các gói thầu.

Với chiều dài 2,5 km, hiện công tác giải phóng mặt bằng của gói thầu số 2 đang đảm bảo với hơn 403ha đã thu hồi, đạt hơn 98% với 162 hộ đã bàn giao, 48 hộ còn lại chủ yếu liên quan đến đất ở.

Theo báo cáo của Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng cơ chế đặc thù của Quốc hội, sau khi Chính phủ chấp thuận, chủ đầu tư đã lập, trình Uỷ ban nhân dân TPHCM phê duyệt hồ sơ thiết kế GPMB dự án. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã đi trước 1 bước, toàn dự án vành đai 3 đã giải phóng được 98,4%.

Dự án đường vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng hơn 76km, chia thành 8 dự án thành phần. Theo tiến độ đặt ra, trong quý 2, sẽ hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường gpmb để đảm bảo tiến độ các gói thầu xây lắp. Dự án đường vành đai 3 sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đi vào khai thác năm 2026.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Thanh Nga -

Ngọc Tuấn