Chưa bao giờ các đoàn giám sát cá thể hoá trách nhiệm thành viên như hiện nay

Đánh giá cao sự đổi mới trong hoạt động giám sát, đại biểu Trần Văn Khải - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam cho rằng, tất cả các thành viên đoàn giám sát đều phải có báo cáo độc lập cũng như quan điểm, chính kiến rõ ràng, chịu trách nhiệm trước chất lượng của báo cáo.

Đại biểu đánh giá, hoạt động giám sát năm 2022, những tháng đầu năm 2023 có đổi mới rõ ràng, kết quả thiết thực, có tác động tích cực, làm chuyển biến cả về nhận thức, hành động, chỉ đạo của cơ quan chịu sự giám sát; tính phản biện báo cáo giám sát của Quốc hội ngày càng cao, đạt tầm cao mới, trong đó có cả báo cáo giám sát của Đoàn giám sát, báo cáo thẩm tra các luật, báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và hđ chất vấn, giải trình…

Theo đại biểu Trần Văn Khải, có được kết quả này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bám sát các cái đường lối, chủ trương của Đảng, quan tâm tập trung chỉ đạo xây dựng thể chế cũng như quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát. Điểm mới quan trọng, đó là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn các hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật đối với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo đưa vào nội dung sửa đổi Luật giám sát trong thời gian tới đây là nền tảng rất quan trọng cho việc giám sát hiệu quả hơn.

Về các hình thức giám sát, điểm mới là thành lập các tổ công tác, hoạt động độc lập, đi đến tận cùng vấn đề, rõ vấn đề cần có các tổ công tác này. Đại biểu cho rằng, cần tính toán làm sao để tránh làm phiền địa phương, chịu trách nhiệm với vai trò, vị trí của mình, với mục tiêu làm rõ vấn đề trong báo cáo chưa có.

Về hình thức giám sát thông qua hoạt động chất vấn, ngoài việc chọn đúng vấn đề, có việc trao đổi, bàn bạc với đơn vị chịu sự giám sát và điều này thể hiện sự đồng hành, không phân biệt giữa cơ quan giám sát và cơ quan chịu sự giám, cho thấy tính xây dựng rất cao.

Thúy Hiền