Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Chiều 15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Cùng dự buổi làm việc về phía Bộ Quốc phòng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong toàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhân dân và Quân đội giao phó.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được thành lập ngày 15/9/1945 theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký thành lập Phòng Quân giới, thuộc Bộ Quốc phòng. Trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng cục đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các nội dung về công nghiệp quốc phòng; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng, kinh tế được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng; có những bước đột phá trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều loại vũ khí hiện đại; xây dựng Tổng cục vững mạnh về tổ chức, lực lượng và công tác quân sự.

Trước những thuận lợi, thách thức đặt ra trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ, chiến thuật cao theo yêu cầu trang bị cho lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần xác định rõ xây dựng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiên tiến, hiện đại, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường theo hướng lưỡng dụng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng thu hút, phát triển nguồn nhân lực cao cho công nghiệp quốc phòng. Đây là giải pháp cơ bản, then chốt, quyết định sự phát triển của ngành Công nghiệp quốc phòng cả trước mắt và lâu dài .

Về nội dung xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, về chủ trương chung, ủng hộ các cơ chế, chính sách đặc thù do Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đề xuất trong dự án Luật, trong đó có cơ chế chính sách về nâng vốn điều lệ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân và cá nhân luôn đặt trọn niềm tin vào nền Công nghiệp Quốc phòng của đất nước, sẽ luôn quan tâm lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng cục phát triển, với mong muốn đất nước ta có thể tự chủ về vũ khí, trang bị, nhất là những vũ khí công nghệ hiện đại để nâng cao tiềm lực quốc phòng, khả năng tác chiến trên thực địa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Quang Sỹ