Chính sách tài khoá đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Tại Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, các chuyên gia cho rằng, các chính sách tài khóa được ban hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đã và đang tạo động lực cho nền kinh tế phục hồi, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Theo đại diện của Tổng cục Thuế, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng kết quả thu ngân sách năm 2021 do ngành thuế quản lý vẫn đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng ( vượt hơn 15% so với dự toán). Điều này đã thể hiện được sự thích ứng phù hợp của những chính sách tài khoá với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ông ĐẶNG NGỌC MINH, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế: “Ở đây nó có mấy yếu tố. Thứ nhất là nó thể hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ với diện rộng cho nền kinh tế đã đi vào cuộc sống. Và thực sự đã khoan sức dân, khoan sức cho doanh nghiệp để trong lúc khó khăn giãn cách xã hội doanh nghiệp có các nguồn lực tài chính để tích luỹ. Thứ hai liên quan đến vấn đề nội sinh của nền kinh tế. Tức là nền kinh tế của Việt Nam đã có một nội sinh rất lớn, đã có sự kết nối vào kinh tế khu vực và toàn cầu.”

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trước bối cảnh hội nhập, hệ thống thuế của Việt Nam cần phải tiếp tục cải cách để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các bên. Đơn cử như việc có quá nhiều mức thuế suất trong danh mục, gây cản trở cho cả cơ quan thực thi và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông HOÀNG VIỆT CƯỜNG, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan: “Các nước trong khu vực và trên thế giới chỉ khoảng độ 5 đến 10 mức là cùng. Mà chúng ta hiện nay quá nhiều. Tất nhiên, cái biểu thuế của chúng ta có rất nhiều mục đích. Thế thì trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cải cách về thể chế, cải cách về chính sách thuế.” 

Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ những khó khăn về quá trình hoàn thuế. 

Ông PHẠM MINH TUẤN, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital: "Theo các quy định thì giá FIT hết hạn vào các ngày cuối quý. Ví dụ như 30/9 hay 30/6 thì cái này nó vướng rất lớn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo là khi làm các thủ tục hoàn thuế thì hoá đơn lại về vào cuối tháng COD. Do vậy, khi thực hiện hoàn thuế thì phần lớn các hoá đơn đó lại không được tính vào trong quá trình hoàn thuế.”

Ông HỒ ĐỨC PHỚC, Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Chúng tôi đề xuất đưa vào cuộc họp Chính phủ để có Nghị quyết riêng cho vấn đề này để tháo nút thắt này. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đang giao xây dựng, sửa Nghị định. Thế thì phải theo quy trình của sửa Nghị định. Cho nên chúng tôi đang sửa Nghị định.” 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, sẽ luôn xác định đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp an tâm vượt qua khó khăn, sớm khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, sẽ đóng góp trở lại cho nền kinh tế, cho ngân sách nhà nước và cũng là thực hiện mục tiêu bảo đảm nguồn thu ổn định, lâu dài.

Phan Phương