Cầu Long Kiểng - bài học về công tác giải phóng mặt bằng

Sáng 8/9, cầu Long Kiểng nối liền xã Nhơn Đức và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM đã chính thức thông xe sau hơn 20 năm chờ đợi. Dự án hoàn thành giúp kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chi huyện Nhà Bè nói riêng, TPHCM nói chung.

Năm 2001, dự án cầu Long Kiểng chính thức được UBND TPHCM phê duyệt đầu tư. Tuy nhiên, do vướng mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng nên tới tháng 8/2018 dự án mới chính thức khởi công. Nhưng sau 1 năm thi công, dự án lại phải tiếp tục tạm ngưng vì một số hộ dân không bàn giao mặt bằng. 

Chính nhờ sự sáng tạo, vào cuộc quyết liệt của HĐND, UBND và các ban, ngành, cùng với cách làm mới, khẩn trương, kiên trì, cụ thể từng hộ dân, từng người dân, tới tháng 9/2022, dự án đã có toàn bộ mặt bằng để thi công và hoàn thành, chính thức thông xe sau 1 năm.

Phát biểu tại buổi lễ thông xe cầu Long Kiểng, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, việc tháo gỡ được nút thắt mặt bằng, hoàn thành cầu Long Kiểng không chỉ giúp người dân 2 xã Nhơn Đức và xã Phước Kiển đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối giao thông khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nhà Bè nói riêng, TPHCM nói chung. Bà Lệ đề nghị thời gian tới, thành phố cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm khác trên địa bàn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân -

Hữu Ái